Việt Nam CHÍNH THỨC chốt hạ SEA Games 29 bằng chiếc HCĐ cử tạ, nguy cơ bật khỏi Top 3

Trưa 30-8, lực sĩ Hoàng Tấn Tài đã giành HCĐ nội dung cử tạ hạng 85kg nam với tổng cử là 322kg. Đây là huy chương cuối cùng của đoàn thể thao VN (TTVN) tại SEA Games 29. Kết thúc SEA Games 29, TTVN giành 58 HCV, 50 HCB và 60 HCĐ.

Sáng 30/8, đoàn TTVN tham dự vào nội dung chung kết cuối cùng tại SEA Games 29, đó là cử tạ hạng cân dưới 85kg nam. Hoàng Tấn Tài được đặt nhiều kỳ vọng bởi anh đã giành vé tới Olympic Rio 2016 và xếp thứ 7 thế giới.

Nhưng lực sĩ của Việt Nam đã có một ngày thi đấu không thành công. Mức tổng cử của anh chỉ đạt 322 kg. Thành tích này chỉ giúp Tấn Tài về thứ ba, thua VĐV Pornchai của Thái Lan (337 kg) và Mohamad của Malaysia (323 kg).

Tấn Tài chỉ giành HCĐ ở môn cử tạ nội dung dưới 85kg nam.

Như vậy, đoàn Thể thao Việt Nam đã kết thúc các môn thi đấu tại SEA Games 29 với thành tích chung cuộc 58 HCV, 50 HCB, 60 HCĐ. Với kết quả này, đoàn TTVN hoàn toàn có khả năng bị Singapore chiếm vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Đoàn thể thao Singapore hiện có 57 HCV, 53 HCB, 72 HCĐ. Trong ngày 30/8, đoàn Singapore tham dự vào 3 nội dung chung kết tranh chấp huy chương. Chỉ cần giành HCV ở 1 trong 3 nội dung này, đoàn Singapore sẽ vươn lên soán vị trí thứ ba của đoàn TTVN.

Thành tích của các VĐV ở hạng cân 85 kg

Tại SEA Games 29, đoàn thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu 49-59 HC vàng. Đóng góp nhiều nhất đến từ điền kinh (17 HC vàng) và bơi (10 HC vàng).

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan