Xuất quân cổ vũ đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29

TP.HCM tổ chức Lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 29 bằng hoạt động đi bộ đồng hành tại đường Nguyễn Huệ.

Sáng 6/8, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã diễn ra lễ xuất quân và đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia. Đây là sự kiện được tổ chức để động viên tinh thần các tuyển thủ trước ngày lên đường thi đấu.

Các phương tiện giao thông đi lại trên đường Nguyễn Huệ ngừng di chuyển nhằm phục vụ buổi lễ. Lực lượng gồm CSGT, thanh niên xung phong, bảo vệ dân phố túc trực hai bên đường trong thời gian diễn ra chương trình để phân luồng giao thông, tránh tình trạng kẹt xe.

Tham gia lễ xuất quân có gần 200 VĐV, HLV, cán bộ đoàn, cùng nhiều người dân, với các hoạt động như dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng diễn võ nhạc taekwondo, đi bộ đồng hành và các tiết mục biểu diễn văn nghệ, thể thao…

Năm nay, TP.HCM có hơn 150 VĐV, cán bộ tham dự SEA Games, tập trung vào các môn điền kinh, bơi, cử tạ, boxing, taekwondo, bóng rổ, futsal, hockey, bowling, cricket, bơi nghệ thuật… Đoàn đặt ra mục tiêu sẽ đóng góp từ 10–12 huy chương vàng.

Tham gia lễ xuất quân là vận động viên Nguyễn Văn Hùng, cựu tuyển thủ taekwondo Việt Nam, hiện là đội trưởng Đội tuyển bóng rổ Quốc gia. Chia sẻ với chúng tôi, nam vận động viên cho biết mục tiêu của đội tại SEA Games 2017 là có mặt trong nhóm 4 quốc gia mạnh nhất.

Tú Chinh, tuyển thủ điền kinh, đại diện vận động viên phát biểu, thể hiện quyết tâm thi đấu để đạt thành tích tốt nhất tại SEA Games 29. Nữ vận động viên sinh năm 1997 chưa từng dự SEA Games, nhưng kỷ lục và thành tích gần đây khiến cô được kỳ vọng sẽ lên ngôi ở Malaysia. Điền kinh cũng là môn thi mũi nhọn dự báo mở hàng huy chương cho đoàn Việt Nam.

Màn đồng diễn thể thao cổ vũ các tuyển thủ trước ngày lên đường thi đấu.

Người dân phường Bến Nghé, quận 1 ký tên hưởng ứng lễ ra quân, đồng hành cùng các VĐV.

Tuyển trẻ Teakwondo TP.HCM biểu diễn võ nhạc trong lễ xuất quân.

Bài liên quan