Những bóng hồng xinh đẹp trong buổi lễ vinh danh Ronaldo

Nhiều ngôi sao bóng đá đưa vợ và bạn gái đến dự lễ trao giải The Best 2017. Chủ nhân giải thưởng năm nay là tiền đạo của Real Madrid Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo chụp ảnh cùng con trai cả Cristiano Ronaldo Jr và bạn gái Georgina Rodriguez. Anh lần thứ hai liên tiếp được tôn vinh tại lễ trao giải The Best của Liên đoàn bóng đá thế giới. Năm 2016, anh giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu 34,54%.

Lionel Messi đưa vợ Antonella Roccuzzo đến dự lễ trao giải The Best 2017. Anh xếp vị trí thứ hai với tỷ lệ 19,25% phiếu bầu, sau Cristiano Ronaldo (43,61% phiếu bầu).

Dani Alves hạnh phúc bên bà xã Joana Sanz. Hậu vệ đang thi đấu cho PSG lọt đội hình FIFA FIFPro 2017. Mùa trước, anh khoác áo Juve vào tới chung kết Champions League.

Neymar xếp thứ ba trong danh sách bầu chọn danh hiệu The Best 2017 với 6,97% phiếu bầu.

Layla Anna Lee dẫn chương trình trong buổi lễ trao giải The Best 2017.

Tiền đạo của câu lạc bộ Arsenal Olivier Giroud và vợ Jennifer Giroud cười tươi khi chụp ảnh bên nhau. Anh là chủ nhân của Puskas Award – giải bàn thắng đẹp nhất năm 2017 với tỷ lệ phiếu bầu 36,17%.

Tiền đạo đang khoác áo Tottenham Harry Kane bên bóng hồng Katie Goodland.

Hậu vệ trái Marcelo đưa gia đình đến dự lễ The Best. Anh lọt vào đội hình FIFPro 2017.

Tiền vệ của câu lạc bộ Arsenal Granit Xhaka bên bạn gái nóng bỏng Leonita Lekaj.

Huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona và bạn gái Rocio Oliva có mặt tại Anh từ cuối tuần trước. Họ cùng nhau xem trận đấu giữa Tottenham và Liverpool trên sân Wembley, ăn tối ở London, sau đó có mặt trong buổi lễ trao giải The Best.

Thủ môn lừng danh của câu lạc bộ MU Peter Schmeichel và bà xã Laura von Lindholm.

Huyền thoại bóng đá người Hà Lan Ruud Gullit chụp ảnh cùng vợ Karin de Rooij.

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti và vợ Mariann Barrena dự lễ trao giải The Best. Sau khi chia tay câu lạc bộ Bayern Munich (Đức), ông chưa có công việc mới.

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan