10 cầu thủ vĩ đại nhất World Cup: Chỉ cần 1 danh hiệu nữa, Ronaldo và Messi sẽ chung mâm với những tượng đài bất tử này

World Cup là danh hiệu mà cả Messi lẫn Ronaldo đều chưa thể có được, dù đẳng cấp là thượng thừa nhưng cả 2 siêu sao đều phải chào thua 10 cầu thủ vĩ đại nhất World Cup dưới đây:

10. Bobby Moore (Anh) – 14 trận, 0 bàn thắng

Bobby Moore được xem như biểu tượng tinh thần của ĐT Anh, chính vì vậy, khi mới 22 tuổi ông đã được tin tưởng mang chiếc băng đội trưởng và trở thành cầu thủ trẻ nhất được nhận vinh dự này.

Tại World Cup 1966 được tổ chức trên quê hương, Bobby Moore cùng tuyển Anh giành chức vô địch World Cup lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay. Ông đã có 108 lần khoác áo “Tam sư”. Thành tích này chỉ vừa mới bị vượt qua bởi ngôi sao tiền vệ David Beckham.

9. Johan Cruyff (Hà Lan) – 7 trận, 3 bàn

Mặc dù luôn thi đấu xuất sắc trong đội hình ĐT Hà Lan tại các kỳ World Cup nhưng đáng tiếc Johan Cruyff chưa một lần được dâng cao chiếc cúp vô địch. World Cup 1974, Hà Lan đã thua chủ nhà Tây Đức 2-1 ở trận chung kết và 4 năm sau đó, họ lại nhận thất bại trước chủ nhà Argentina ở trận đấu cuối cùng.

8. Ferenc Puskas (Hungary và Tây Ban Nha) – 6 trận, 4 bàn thắng

Ferenc Puskas là cầu thủ duy nhất trong top 10 từng khoác áo hai đội tuyển quốc gia. Ông thi đấu 6 trận ở VCK World Cup chia đều cho hai màu áo Hungary và Tây Ban Nha. Cả 4 bàn thắng của ông đều là cho Hungary. Puskas ghi tổng cộng 83 bàn thắng trong 84 lần được gọi vào ĐT đất nước Đông Âu này.

7. Franz Beckenbauer (Đức) – 18 trận, 5 bàn thắng

Năm 1974, Beckenbauer cùng tuyển Đức nâng cao cúp vô địch World Cup trên quê nhà. Đến năm 1990, ông đưa tuyển Đức giành thêm một chiếc cúp vô địch thế giới với vai trò HLV. “Hoàng đế” của làng bóng đá thế giới là là người đầu tiên thể hiện vai trò một cầu thủ libero. Ông được tôn vinh làm Cầu thủ vĩ đại nhất của Đức.

6. Giuseppe Meazza (Italy) – 9 trận, 3 bàn thắng

Trong 53 lần khoác áo ĐT Italy, Giuseppe Meazza đã đóng góp 33 bàn thắng. Ông cùng đội bóng áo Thiên thanh hai lần liên tiếp lên ngôi vô địch World Cup 1934 và 1938. Tên của ông được đặt cho sân vận động thành Milan.

5. Diego Maradona (Argentina) – thi đấu 21 trận, ghi được 8 bàn thắng

World Cup 1986 tổ chức tại Mexico được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ của Diego Maradona. Tại đây, “Cậu bé vàng” đã đi và lịch sử với bàn thắng “Bàn tay của Chúa” và pha lập công đẹp nhất các kỳ World Cup được ghi trong trận tứ kết gặp ĐT Anh. Maradona là linh hồn đưa ĐT Argentina giành cúp Vàng thế giới năm đó.

Đáng tiếc, 4 năm sau, Maradona và các đồng đội chỉ xếp thứ 2 tại World Cup được tổ chức trên đất Italy. Giấc mơ trở lại ở kỳ World Cup 1994 của Maradona tan vỡ khi anh dính phải scandal chất gây nghiện. Tại Nam Phi mùa Hè này, “Cậu bé vàng” trở lại với vai trò HLV của đội bóng xứ Tango.

4. Ronaldo (Brazil) – 19 trận, 15 bàn thắng

Tại World Cup 1994 khi đó Ronaldo mới 17 tuổi và anh chỉ đóng vai trò dự bị trong đội hình những nhà vô địch thế giới. 8 năm sau, Người ngoài hành tinh là nhân tố chủ chốt giúp ĐT Brazil lần thứ 5 giành cúp Vàng.

Ở kỳ World Cup sau đó, dù không thể bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch nhưng cá nhân Ronaldo đã đi vào lịch sử với với bàn thắng thứ 15 trong các trận đấu thuộc VCK World Cup, phá vỡ kỷ lục của Gerd Müller.

3. Gerd Mueller (Đức) – 13 trận, 14 bàn

Tại VCK World Cup 1974, Gerd Mueller đã đi vào lịch sử với kỳ tích 14 bàn thắng. Kỷ lục này chỉ bị phá bỏ vào năm 2006 bởi Ronaldo khi cầu thủ người Brazil có bàn thắng thứ 15.

2. Garrincha (Brazil) – 12 trận, 5 bàn thắng

Tài năng của Garrincha có thể so sánh với người đồng hương Pele, mặc dù có đôi chân khác đặc biệt: chân trái ngắn hơn chân phải 6cm nhưng Manoel Francisco dos Santos (tên thật của Garrincha) là nhân tố quan trọng giúp ĐT Brazil lên ngôi vô địch tại hai kì World Cup liên tiếp 1958, 1962.

1. Pele (Brazil) – 14 trận, 12 bàn thắng

Pele được góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi mới 17 tuổi tại World Cup 1958. Năm đó, Pele lập được cú đúp trong chiến thắng 5-2 trước Thụy Điển và cùng ĐT Brazil bước lên vô địch. Huyền thoại của làng túc cầu thế giới hiện là cầu thủ duy nhất có trong tay 3 chức vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970.

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan