CHÙM ẢNH: Torres nghẹn ngào nước mắt dàn dụa trong ngày nâng cao danh hiệu cao quý cuối cùng trong sự nghiệp

Trận đấu cuối cùng của Torres trong màu áo Atletico Madrid là một trận đấu đầy ắp cảm xúc, kết quả này được xem là có hậu cho anh khi phải nói lời chia tay CLB

Một ngày sau khi đánh bại Marseille ở trận chung kết Europa League, thầy trò Diego Simeone đã trở về Madrid để tham dự buổi lễ ăn mừng danh hiệu lớn đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi.

Buổi lễ ăn mừng được tổ chức ở một quảng trường với sự góp mặt của hàng nghìn cổ động viên. Việc bị loại sớm ở Champions League tạo cơ hội cho Rojiblancos giải cơn khát danh hiệu kéo dài trong 4 năm qua.

Antoine Griezmann biểu diễn lại màn ăn mừng giống nhân vật trong Fortnite – trò chơi trực tuyến đang làm mưa làm gió trên toàn thế giới

Dàn sao Atletico được chào đón như những người hùng khi trở về quê nhà Madrid.

Fernando Torres nghẹn ngào trong ngày vui của đội bóng thân yêu. Đã khoác áo Atletico Madrid hơn 10 năm (2001-2007 và 2015-2018) nhưng đây mới là danh hiệu đầu tiên của “El Nino” trong màu áo đội bóng áo sọc đỏ trắng.

Tiền đạo người Tây Ban Nha ngồi lên thành xe buýt để tận hưởng trọn vẹn bầu không khí cuồng nhiệt người hâm mộ tạo ra. Torres sẽ chia tay Atletico sau khi mùa giải 2017/18 khép lại. Đích đến tiếp theo của anh nhiều khả năng sẽ là giải nhà nghề Mỹ (MLS), nơi các CLB sẵn sàng trải thảm đỏ để đón nhà vô địch World Cup 2010.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, Atletico đăng quang tại đấu trường Europa League. Trước đó, Rojiblancos từng nâng cao danh hiệu này vào các năm 2010 và 2012.

Lần đầu tiên kể từ chức vô địch La Liga 2013/14, người hâm mộ Atletico mới được mở hội ăn mừng một danh hiệu lớn của đội bóng con cưng.

Trong quãng thời gian này, Rojiblancos đã 2 lần lọt vào chung kết Champions League (2014, 2016) nhưng đều phải nhận thất bại trước kình địch cùng thành phố Real Madrid.

Antoine Griezmann với màn trình diễn rực sáng trực tiếp đem về danh hiệu Europa League cho Atletico. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin chân sút sinh năm 1991 đang có ý định chia tay sân Wanda Metropolitano hè này để đầu quân cho Barcelona.

HLV Diego Simeone nhận án cấm chỉ đạo 4 trận vì phản ứng quá khích trong trận bán kết lượt đi gặp Arsenal. Tuy nhiên, các học trò của ông vẫn tuân thủ chiến thuật đề ra và hoàn thành xuất sắc mục tiêu đăng quang đấu trường danh giá thứ hai lục địa già.

Bài liên quan