5 lão tướng vẫn chơi như thuở đôi mươi mùa này: Ronaldo khiến tất cả tròn mắt

Dù đã qua tuổi băm đã lâu nhưng họ vẫn là trụ cột của đội nhà. Dưới đây là 5 lão tướng đang chơi như tuổi đôi mươi ở mùa này:

1. Arjen Robben

Tháng Giêng vừa qua, Robben đã mừng sinh nhật lần thứ 34 của anh. Tuy những chấn thương đến với cầu thủ người Hà Lan khá nhiều ở mùa giải này, Robben vẫn kịp đóng góp cho đội nhà 7 bàn thắng, 6 kiến tạo trong 34 lần ra sân.

BLĐ Hùm xám vừa “thưởng” cho Robben một hợp đồng mới.

Tổng cộng, anh tung ra được 31 cú sút, 45 lần rê bóng thành công cùng 1043 đường chuyền ở Bundesliga, một thống số không hề tệ với cầu thủ ngoài 30. Đây cũng là yếu tố then chốt để BLĐ Bayern Munich quyết định gia hạn hợp đồng với tiền vệ này đến năm 2019.

2. Andres Iniesta

Dù đã là mùa giải đỉnh cao cuối cùng trong màu áo Barca, Iniesta vẫn phần nào đó cho thấy khả năng “gánh đội” với 1941 đường chuyền, 76 lần qua người thành công và 4 đường chuyền thành bàn ở mọi đấu trường.

Đáng tiếc nhất là Iniesta không thể cùng đội nhà có một mùa giải bất bại thần thánh khi để thua Levante ở vòng cuối La Liga. Dẫu sau, cú đúp danh hiệu La Liga lẫn Cúp nhà vua cũng là đủ để kết thúc 22 năm tươi đẹp của Iniesta với đội bóng xứ Catalan.

3. Franck Ribery

Ở tuổi 35, Ribery không còn những pha bứt tốc kinh điển như thời trai trẻ, nhưng kinh nghiệm của anh vẫn đủ để hậu vệ đối phương “toát mồ hôi” khi theo kèm.

Bằng chứng, Ribery vẫn chơi khá ổn trong cả hai lượt trận trước Real Madrid. Nếu không quá đen đủi, cầu thủ người Pháp đã có thể thu về ít nhất hai bàn thắng và giúp đội nhà đi tiếp.

Tính ra, tại Champions League lẫn Bundesliga, Ribery tung ra 28 cú sút, 1120 đường chuyền và 43 rê bóng thành công. Một con số không tệ với tiền vệ tưởng chừng đã hết thời từ lâu.

4. Gianluigi Buffon

Buffon chia tay sân cỏ sẽ để lại nhiều tiếc nuối cho NHM.

Thật khó tin, ở tuổi 40, Buffon vẫn là trụ cột không thể thay thế của Juventus trong khung gỗ. Với 66 lần giữ sạch lưới ở Champions League lẫn Serie A, Buffon đã xô đổ rất nhiều kỉ lục.

Cuối tuần này, lão tướng người Italia sẽ có trận đấu cuối cùng cho Bà đầm già ở Serie A để khép lại một trang sử huy hoàng. NHM sẽ nhớ anh rất nhiều sau hai thập kỉ đóng góp cho nền bóng đá nước Nhà.

5. Cristiano Ronaldo

Ở tuổi 33, Ronaldo đang có mùa giải ấn tượng nhất từ khi khởi đầu sự nghiệp. Anh khởi đầu khá chậm chạp với 4 bàn trong 9 lần xuất quân cùng Real Madrid. Tuy nhiên, từ khi bước sang năm mới, CR7 lột xác thành một người khác. Anh nâng tổng số bàn thắng của mình tại La Liga từ 4 lên 25 chỉ trong vòng chưa đầy 90 ngày.

Tại Champions League, cầu thủ người Bồ là một sát thủ đáng gờm với 15 bàn thắng và 3 kiến tạo trong 12 trận. Nếu giúp Real lên ngôi vào cuối tháng Năm tới đây, danh hiệu “Quả bóng vàng” năm nay khó thoát khỏi tay Ronaldo.

Bài liên quan