5 lí do để tin Arsenal dưới thời Wenger không thể vô địch Ngoại hạng Anh thêm một lần nào nữa

Arsene Wenger đã thay đổi khá nhiều trong một năm qua, nhưng so với sự phát triển của bóng đá thế giới đó vẫn chưa là gì. Đây là lí do Arsenal khó có thể vô địch Ngoại hạng Anh trong trong đoạn cuối của “triều đại Wenger”.

1. Tụt hậu so với các đồng nghiệp

Không ai phủ nhận Wenger là một trong những HLV vĩ đại nhất trong kỉ nguyên Premier League. Thế nhưng, dạo gần đây, tại xứ sương mù, có khá nhiều nhà cầm quân tài năng nổi lên. Nếu ngày xưa, Arsene Wenger chỉ phải đấu với một Sir Alex, sau này có thêm một Jose Mourinho, thì giờ đây, Antonio Conte, Jurgen Klopp, Mauricio Pochettino sẵn sàng đánh bại ông bất cứ lúc nào. Họ cũng sẵn sàng đưa ra những thử nghiệm mới, những chiến thuật mới mẻ mà Wenger phải rất lâu sau mới dám dùng.

Có quá nhiều HLV giỏi tại Premier League hiện tại.

2. NHM quay lưng

Không ngẫu nhiên người ta gọi các CĐV là “cầu thủ thứ 12”. Mỗi đội bóng luôn thăng hoa khi có sự ủng hộ từ các CĐV nhà. Thế nhưng, Arsenal thì không như vậy. Trong vài năm qua, khẩu hiệu “Wenger out” được lặp đi lặp lại đến phát nhàm.

Thậm chí họ còn nghĩ ra những chiêu như thuê máy bay, kéo xe tải để khếch trương khẩu hiệu muốn đuổi Wenger. HLV người Pháp dường như đang ở một chiến tuyến khác với CĐV Pháo thủ. Thật khó để Arsenal tìm lại vinh quang xưa.

3. Mất kiểm soát trong phòng thay đồ

Bao nhiêu năm nay, dù nhận nhiều thất bại, nhưng Arsene Wenger vẫn được tiếng là “có uy” trong phòng thay đồ. Song, chưa bao giờ như năm nay lại xảy ra nhiều vụ lùm xùm đến vậy. Chamberlain và Mustafi đệ đơn đòi ra đi. Alexis Sanchez cũng chỉ cách Man City “một bước chân”. Có vẻ Wenger đã không còn được các cầu thủ tin tưởng. Nhiều người còn đặt ra giả thuyết: Arsenal thua Liverpool 0-4 là do các cầu thủ không muốn đá. Nếu thế thật thì Pháo thủ quả là loạn đến nơi.

Sanchez dẫu ở lại nhưng khó tin anh sẽ đá hết mình.

4. Không có kế hoạch B

Sau khi kì chuyển nhượng mùa Hè khép lại, ta có thể khẳng định, Arsenal không có một đội hình đủ dày để chinh chiến tại giải Ngoại hạng. Ngoại trừ vị trí thủ môn, các vị trí còn lại của Pháo thủ đều có vấn đề ở việc xoay vòng. Nếu Bellerin chấn thương, ai sẽ thay anh chạy cánh phải? Mustafi sẽ chơi thế nào khi không có Koscielny? Rob Holding rõ ràng chưa đủ tầm để chơi những trận đấu lớn. Hàng loạt vấn đề nhân sự tồn đọng không được ông Wenger giải quyết, nó sẽ khiến Arseanl hụt hơi như bao mùa giải trước.

5. Chi tiêu hà tiện

Trong vòng hai năm nay, Wenger đã thay đổi khá nhiều thói quen chi tiêu của Arsenal. Cụ thể mỗi mùa họ bỏ ra gần 100 triệu bảng trên TTCN. Song, chừng đó vẫn chưa là gì nếu nhìn sang các đối thủ khác như Man City hay Man Utd – những đội bóng trực tiếp cạnh tranh chức vô địch với Arsenal.

Hiện tại, giá của các cầu thủ đã bị đẩy lên một mức khá cao. Điều này đồng nghĩa, nếu Arsenal không chi ra số tiền khủng, họ sẽ không sở hữu được những ngôi sao chất lượng.

Bài liên quan