5 ‘măng non’ đầy hứa hẹn tại World Cup 2018

Bên cạnh những siêu sao gây nhiều chú ý tại cúp thế giới lần này, người hâm mộ quả bóng tròn không thể bỏ qua những tài năng trẻ tiềm năng dưới đây.

1. Edson Alvarez, 21 tuổi, quốc tịch Mexico

Edson Alvarez sở hữu chiều cao vượt trội dù chỉ mới 20 tuổi.

Trung vệ trẻ cao đến 1m90 này đang chơi cho Club America, anh hiện đang là trụ cột ở hàng phòng ngự đội tuyển Mexico kể từ khi ra mắt lần đầu vào 2017. Edson Alvarez đã vinh dự trở thành cầu thủ trẻ nhất nước này ghi bàn ở Gold Cup.

Ajax Amsterdam được cho là đang rất quan tâm đến Edson Alvarez. Tuy nhiên, rất có thể anh sẽ thu hút được sự chú ý nhiều hơn sau VCK World Cup năm nay. Trung vệ này được trời phú cho khả năng chơi bóng thông minh và các kỹ năng khác đủ để ra nước ngoài thi đấu như những Hirving Lozano (PSV) hay Marco Fabian (Eintracht Frankfurt).

2. Fedor Chalov, 20 tuổi, quốc tịch Nga

Fedor Chalov là tiền đạo trẻ hàng đầu của bóng đá Nga thời điểm hiện tại.

Trong một giải đấu quy tụ quá nhiều những tài năng đến từ nước ngoài, nhưng Chalov đã có một mùa giải đột phá tại giải VĐQG Nga. Anh đã ghi đến 12 bàn thắng trong 35 trận ra sân ở giải Ngoại hạng Nga, sánh ngang với các sát thủ hàng đầu như Quincy Promes và Jefferson Farfán

Fedor Chalov đang là tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Nga, chính vì vậy HLV Stanislav Cherchesov đã đặt trọn niềm tin vào anh dù Chalov chưa bao giờ chơi cho đội tuyển nước nhà ở cấp độ quốc tế.

3. Shoya Nakajima, 24 tuổi, quốc tịch Nhật Bản

Shoya Nakajima là một cầu thủ rất nhanh nhẹn bên hành lang cánh.

Đây là cầu thủ lớn tuổi nhất trong bản danh sách này, Shoya Nakajima có thể là một cái tên không quen thuộc với NHM bóng đá nhưng anh lại rất quen thuộc với người Bồ Đào Nha. Nakajima đang chơi cho câu lạc bộ Portimonense, một đội bóng mới thăng hạng.

Nakajima là một cầu thủ chạy cánh cực kỳ nhanh nhẹn. Tương tự Fedor Chalov, kinh nghiệm quốc tế của thần đồng Nhật Bản là rất hạn chế nhưng với 10 bàn thắng trong 28 trận ở mùa giải 2017-18 cho đội bóng tí hon của Bồ Đào Nha, anh đã để lại những sự ngưỡng mộ từ các câu lạc bộ lớn ở đây như Benfica và FC Porto. Rất có thể World Cup năm nay sẽ là bệ phóng để Shoya Nakajima đến với những CLB lớn hơn.

4. Sebastian Szymański , 19 tuổi, quốc tịch Ba Lan

Szymanski còn quá trẻ nhưng đã có tên trong danh sách dự World Cup.

Cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Legia Warsaw chỉ vừa mới tổ chức sinh nhật thứ 19 của mình (10/5). Anh đang có một tương lai tươi sáng tại CLB chủ quản cũng như đội tuyển quốc gia. Ra mắt vào năm 2016, Szymański cũng mới chỉ chơi cho U21 Ba Lan vào năm 2017 nhưng sự phát triển của tiền vệ này là rất ấn tượng.

Anh được chơi tại Europa League năm ngoái, sau đó trở thành đồng đội của Robert Lewandowski và Kamil Glik mới đây. Anh có thể sẽ là người dẫn dắt đội tuyển Ba Lan trong tương lai.

5. Francis Uzoho, 20 tuổi, quốc tịch Nigeria

Uzoho cao đến 1m96 dù chỉ mới 20 tuổi.

Anh là thủ môn duy nhất trong danh sách này, Francis Uzoho có thể trở thành thủ thành số một của đội tuyển Nigeria sau Vincent Enyeama và Carl Ikeme. Chỉ với 2 trận đấu cho Deportivo La Coruna, Uzoho đã chiếm trọn tình cảm của đội bóng dù anh có khởi đầu cho đội B của Deportivo ở giải hạng 3.

Anh chơi đặc biệt ấn tượng trong trận giao hữu với Ba Lan và đã được HLV Gernot Rohr điền tên vào danh sách đến với nước Nga cùng đội tuyển Nigeria.

Bài liên quan