Bay lượn như Ngộ Không, ghi bàn như máy, De Gea và Kane vẫn bị gạt ra khỏi đội hình tiêu biểu NHA mùa này khiến tất cả phải ngỡ ngàng

Nhà báo Sachin Nakrani của The Guardian vừa chọn ra đội hình 11 cái tên tiêu biểu của giải Ngoại hạng mùa này. Có khá nhiều vị trí gây tranh cãi.

Thủ môn: Ederson (Man City)

Chắc chắn sẽ xuất hiện tranh cãi ở vị trí người gác đền khi David De Gea mới đang là thủ thành có màn trình diễn ấn tượng nhất. Tuy nhiên Ederson ấn tượng không kém trong những pha cứu thua, đặc biệt anh phân phối bóng bằng hai chân rất điêu luyện, giúp Man City kiểm soát lối chơi trong từng trận đấu.

Hậu vệ phải: Kyle Walker (Man City)

Cầu thủ người Anh chứng tỏ tại sao đội chủ sân Etihad đã phải bỏ ra 53 triệu bảng để sở hữu anh. Với tốc độ và thể lực dồi dào, Walker lên công về thủ không biết mệt mỏi bên hành lang cánh phải.

Trung vệ: James Tarkowski (Burnley)

Một cái tên rất xa la với nhiều khán giả dù họ có là fan Ngoại hạng Anh hay không. Trong mùa giải Burnley thể hiện phong độ ấn tượng, xuất sắc với vị trí thứ 7 hiện tại, James Tarkowski vụt sáng trở thành ngôi sao. Phần thưởng dành cho anh là lần đầu tiên được gọi vào tuyển Anh trong đợt tập trung vừa qua.

Trung vệ: Ben Mee (Burnley)

Cùng với Tarkowski, Ben Mee đã tạo ra hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn và khó bị đánh bại. Bộ đôi trung vệ này chỉ để thủng lưới 26 bàn sau 30 trận.

Hậu vệ trái: Andrew Robertson (Liverpool)

Cầu thủ 24 tuổi là một bản hợp đồng thành công của The Kop mùa này, giải đáp được vấn đề về hậu vệ trái kéo dài hàng thập niên của Quỷ đỏ vùng Merseyside. Sức trẻ, tốc độ và sự nhiệt huyết của Robertson là điều mà Klopp rất ưa thích.

Tiền vệ phòng ngự: Abdoulaye Doucouré (Watford)

Như nhiều cầu thủ gốc Phi khác, Doucoure sở hữu nền tảng thể lực cực tốt. Doucoure được các chuyên gia đánh giá cao ở khoản chuyền bóng, sút xa. Dù chơi ở trung tâm hàng tiền vệ nhưng Doucoure đang có cho mình 7 bàn thắng.

Tiền vệ trung tâm: Kevin De Bruyne (Man City)

Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa” khó thoát khỏi tay De Bruyne. Anh là nhân tố chính giúp Man City bay cao mùa này với 7 bàn thắng và 14 đường kiến tạo sau 30 trận.

Tiền vệ trung tâm: David Silva (Man City)

Kết hợp với De Bruyne, David Silva giúp Man City kiểm soát thế trận vượt trội so với đối thủ. Tiền vệ người Tây Ban Nha đóng góp 8 bàn thắng cùng 9 đường kiến tạo cho Man City sau 23 trận.

Tiền đạo cánh phải: Mohamed Salah (Liverpool)

28 bàn thắng, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và cuộc đua danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu, Salah đang chơi cực kỳ bùng nổ dù đây chỉ mới là mùa giải đầu tiên của anh trong màu áo Liverpool.

Tiền đạo cánh trái: Son Heung-min (Tottenham)

Cầu thủ người Hàn Quốc lọt vào đội hình này chỉ đơn giản vì cây viết Sachin Nakrani yêu thích lối đá của Son. Anh hiện đang có 12 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo sau 29 lần ra sân.

Tiền đạo cắm: Roberto Firmino (Liverpool)

Thêm một tranh cãi xuất hiện khi cây viết Nakrani bỏ qua Harry Kane, cầu thủ hiện đang sở hữu 24 bàn thắng. Lý giải cho điều này, Nakrani cho biết ông yêu thích Firmino bởi tiền đạo này đang định nghĩa lại vị trí số 9. Không chỉ có nhiệm vụ săn bàn, số 9 của Liverpool còn sẵn sàng lùi sâu về phòng ngự, kết nối và kiến tạo cơ hội cho các đồng đội.

Bài liên quan