BXH Top 10 tiền đạo xuất sắc nhất hiện nay: Messi hít khói Neymar, Ronaldo chỉ đứng thứ 5

Theo thống kê từ Sportskeeda, Cristiano Ronaldo chỉ xếp ở vị trí thứ 5 và Lionel Messi chấp nhận đứng sau Neymar trong danh sách 10 tiền đạo xuất sắc nhất hiện nay.

1. Neymar: Ngôi sao người Brazil thể hiện phong độ tuyệt vời khi chuyển tới khoác áo Paris SG ở mùa giải này. Chân sút 25 tuổi có 8 bàn thắng, 7 pha kiến tạo và tạo ra 30 cơ hội trong 8 trận đấu khoác áo đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Neymar là chân sút số 1 của Brazil tại vòng loại World Cup 2018 (6 bàn thắng). Những màn trình diễn và phong độ ấn tượng của Neymar đóng vai trò quan trọng giúp Selecao trở thành đội bóng đầu tiên tại Nam Mỹ giành quyền tới Nga vào mùa hè năm sau.

2. Lionel Messi: Chân sút sinh năm 1987 vượt trội so với Neymar về thành tích ghi bàn ở cấp CLB khi ghi tới 14 bàn thắng trong 11 trận khoác áo Barcelona ở mùa giải này. Trong đó có 11 bàn thắng, 2 kiến tạo và tạo ra 13 cơ hội trong 7 trận đấu tại La Liga. Tuy nhiên, Messi phải đứng sau Neymar trong danh sách này vì phong độ không ấn tượng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chân sút số 1 của Barcelona chỉ có được 4 bàn thắng tại vòng loại World Cup 2018. Tầm ảnh hưởng của Messi không thể giúp Argentina có được vị trí an toàn ở khu vực Nam Mỹ và nhiều khả năng anh cùng các đồng đội phải ngồi nhà xem World cup ở mùa hè năm sau nếu không có kết quả tốt trong 2 trận đấu sắp tới với Peru và Ecuador.

3. Harry Kane: Sau cái “dớp” tháng 8 (Kane chưa từng ghi bàn trong các trận đấu ở tháng 8) ngôi sao người Anh trở lại mạnh mẽ với 11 bàn thắng chỉ sau 7 trận đấu gần nhất của Tottenham. Trong đó, anh có được 3 cú đúp trong 3 trận đấu với Everton, Dortmund, West Ham và 1 hat-trick trong cuộc đối đầu với APOEL Nicosia. Hiệu suất ghi bàn đáng nể trong tháng 9 vừa qua, giúp chân sút sinh năm 1993 giành được vị trí thứ 3 trong danh sách này.

4. Romelu Lukaku: Tân binh trị giá 75 triệu bảng của MU đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu hàng đầu nước Anh với 7 bàn thắng sau 7 trận đấu. Tính từ đầu mùa giải, ngôi sao người Bỉ đã có 11 bàn thắng sau 10 trận thi đấu cho “Quỷ đỏ”. Không chỉ xuất sắc trong màu áo MU, Lukaku còn là chân sút số 1 của ĐT Bỉ với 10 bàn thắng sau 7 trận ra sân ở vòng loại World Cup 2018. Chân sút sinh năm 1993 đóng vai trò quan trọng giúp Bỉ trở thành đội bóng đầu tiên tại châu Âu giành được tấm vé tới Nga ở mùa hè năm sau.

5. Cristiano Ronaldo: Chân sút sinh năm 1985 có phong độ rất ấn tượng tại vòng loại World Cup 2018 khi dẫn đầu danh sách ghi bàn với 11 bàn thắng sau 7 lần ra sân cho ĐT Bồ Đào Nha. Tại đấu trường Champions League, Ronaldo cũng có được 4 bàn thắng trong 2 trận đấu của Real Madrid. Tuy nhiên, điều khiến siêu sao người Bồ Đào Nha phải xếp ở vị trí này là phong độ không tốt tại đấu trường La Liga 2017/18. Sau lệnh cấm thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, Ronaldo trở lại giải đấu hàng đầu “xứ Bò tót” với thành tích đáng buồn, 0 bàn thắng trong 3 trận gần nhất cho Real.

6. Robert Lewandowski: Chân sút người Ba Lan khởi đầu mùa giải mới với 12 bàn thắng sau 11 trận đấu của Bayern Munich. Tính riêng tại La Liga, ngôi sao 29 tuổi đã có 8 bàn thắng sau 7 trận đầu tiên của mùa giải. Tại đấu trường thế giới, Lewandowski chỉ xếp sau Ronaldo trong danh sách dội bom ở vòng loại World Cup 2018 (12 bàn) và đóng vai trò quan trọng giúp Ba Lan giành ngôi đầu bảng E sau 8 vòng đấu.

7. Sergio Aguero: Ngôi sao người Argentina bùng nổ ở đầu mùa giải với 7 bàn thắng, 3 kiến tạo và tạo ra 14 cơ hội sau 8 trận đấu trong màu áo Man City. Sergio Aguero được đánh giá là tiền đạo hoàn hảo, có tốc độ, kỹ thuật, khả năng rê bóng tốt, dứt điểm đa dạng và cùng Gabriel Jesus tạo nên bộ đôi đáng gờm tại Premier League. Tuy nhiên, việc gãy xương sườn trong vụ tai nạn gần đây sẽ khiến chân sút sinh năm 1988 khó giữ được vị trí trong TOP 10 chân sút xuất sắc nhất hiện nay.

8. Paulo Dybala : Ở mùa giải trước, Dybala có thành tích khá khiêm tốn với 19 bàn thắng sau 48 trận thi đấu cho Juventus. Tuy nhiên ở mùa giải này, chân sút người Argentina có sự trưởng thành vượt bậc khi ghi tới 10 bàn thắng chỉ sau 7 trận ra sân ở đấu trường Serie A. Phong độ ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa giải cho thấy chiếc áo số 10 huyền thoại của “Bà đầm già” không quá rộng so với chân sút sinh năm 1993. Tuy nhiên, cũng giống như siêu sao Lionel Messi, thành tích của Dybala ở đội tuyển Argentina rất khiêm tốn.

9. Radamel Falcao: Monaco bị suy yếu đi khá nhiều so với mùa giải trước khi bán đi hàng loạt những ngôi sao như Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko và Kylian Mbappe, nhưng Falcao vẫn dễ dàng dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ligue 1 ở mùa giải này với 12 bàn thắng sau 8 trận đấu (hơn 6 bàn so với Neymar). Tuy nhiên trong màu áo đội tuyển quốc gia, lão tướng 31 tuổi mới có 1 bàn thắng cho Colombia trong cuộc đua giành tấm vé tới Nga vào mùa hè năm sau.

10. Pierre Emerick-Aubameyang : Chân sút số 1 Dortmund mùa giải trước tiếp tục có thành tích ấn tượng ở mùa giải này với 13 bàn thắng sau 11 lần ra sân. Tính riêng tại đấu trường Bundesliga, Emerick-Aubameyang có 8 bàn thắng sau 7 trận đấu, góp công lớn giúp “đội bóng vàng đen” vượt Bayern Munich trên bảng xếp hạng. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, chân sút sinh năm 1989 có 2 bàn thắng sau 4 lần ra sân cho ĐT Gabon tại vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên, đội bóng của anh không có thành tích tốt khi chỉ xếp ở vị trí thứ 3 sau 4 vòng đấu tại bảng C – Khu vực châu Phi.

Bài liên quan