Chấm điểm sau trận thắng nghẹt thở của M.U trước Tottenham: Bất ngờ với người cao điểm nhất

Martial tỏa sáng giúp MU có được 3 điểm nhưng công đầu cho chiến thắng này thuộc về một cầu thủ khác của Quỷ đỏ.

Ở trận đấu vừa diễn ra giữa MU và Tottenham, khán giả đã được chứng kiến một thế trận tấn công mãn nhãn. Quỷ đỏ chủ động hơn nhưng Tottenham cũng có những cơ hội ngon ăn của riêng mình. Mặc dù vậy, chỉ có Martial là người duy nhất có thể lập công trên Old Trafford trong buổi chiều ngày thứ, giữa lại 3 điểm quý giá ở Old Trafford.

Công bằng mà nói, Martial vào sân đã tạo được sự khác biệt so với Rashford, nhưng anh không phải là người thực sự nổi bật trong chiến thắng này. Đối tác của anh ở hàng công là Lukaku đã có một trận đấu tốt với khả năng đóng góp cho việc xây dựng lối chơi của MU. Những đường chuyền, nhưng pha giữ bóng và đón nhận bóng bổng của tiền đạo người Bỉ giúp MU rất nhiều. Anh cũng suýt chút nữa lập công nếu pha đánh đầu trong hiệp 2 không đi trúng cột dọc. Tiền đạo người Bỉ được chuyên trang uy tín Whoscored chấm điểm cao với 7.4, còn Martial chỉ nhận điểm 6.8.

Dù lập công nhưng Martial không phải là cầu thủ hay nhất trận

Một cái tên khác rất nổi bật của MU là Smaling. Chơi ở vị trí trung tâm trong hàng phòng ngự 3 người, cầu thủ được cho là ‘yếu điểm’ của MU đã thi đấu xuất sắc, làm chủ mọi tình huống tấn công của đối thủ và cản phá thành công, khóa chặt được cả Song Heung Min và Llorente cũng như là hỗ trợ 2 trung vệ dập rất tốt. Anh là người được chấm điểm cao nhất trận, 7.6

Mọi đường tấn công của Quỷ đỏ đều xuất phát từ cánh trái, nhờ vào khả năng quấy rối tuyệt vời của Young, người đá bao cánh ở trận này. Mặc dù Rashford không có đóng góp nhiều vào việc triển khai thế trận nhưng một mình Young cũng đủ khiến các cầu thủ Tottenham phải toát mồ hôi hột.

Hàng thủ M.U đã có 1 trận đấu vô cùng chắc chắn, đặc biệt là Smalling

Trong khi đó, ngoài Rashford thì Mkhitaryan thi đấu rất tệ hại trận này. Anh là tuyển thủ lạc nhịp nhất và thường xuyên khiến MU bỏ lỡ cơ hội tấn công với những đường chuyền tệ hại.

Phía bên kia, Lloris nhận điểm cao nhất khi kiểm soát khu vòng cấm tốt và cản phá nhiều cơ hội nguy hiểm. Cánh trái của họ gồm Davies và Eriksen cũng kiềm tỏa tốt những pha lên bóng của MU và phát động tấn công hiệu quả.

Chấm điểm cụ thể (theo Whoscored)

MU: David de Gea 6.8, A. Valencia 6.6, C. Smalling 7.6, P. Jones 7.1, E. Bailly 7.3, A. Young 7.3, N. Matić 7.0, H. Mkhitaryan 6.3, Ander Herrera 7.0, R. Lukaku 7.4, M. Rashford 6.5.

Dự bị: Martial 6.8, Darmian 6.0, Lingard 6.3

Tottenham: H. Lloris 7.3, J. Vertonghen 6.8, T. Alderweireld 6.4, S. Aurier 6.6, B. Davies 7.2, M. Sissoko 6.6, C. Eriksen 7.2, D. Alli 6.0, E. Dier 6.9, H. Winks 6.7, Son Heung-Min 6.9

Bài liên quan