Đang lợi thế dẫn trước, võ sĩ Việt Nam bị đối phương đánh nhập viện cấp cứu

Võ sĩ Phạm Tuấn Anh đã phải rời sân bằng cáng khi trận chung kết hạng cân 70 kg môn Pencak Silat còn chưa kết thúc.

Tuấn Anh bị đối thủ quật ngã trong hiệp 3, khi đang bị dẫn với cách biệt khá lớn. Võ sĩ Việt Nam đã nằm bất động trên sân với vẻ mặt đau đớn. Anh đã bị chấn thương ở tay phải và không thể tiếp tục thi đấu.

VĐV của Việt Nam đau tới mức gần như không nói được gì khi được sơ cứu. Sau đó anh đã được đưa ra khỏi nhà thi đấu bằng cáng và đến thẳng bệnh viện.

Tuấn Anh bị đối thủ túm chân quật ngã.

Theo thông tin từ lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam, Tuấn Anh chỉ bị trật khớp tay phải. Một thành viên của đội tuyển Pencak Silat Việt Nam cho biết Tuấn Anh đã bị chấn thương ở tay phải từ trận bán kết diễn ra chiều 28/8.

Do Tuấn Anh không thể thi đấu tiếp, võ sĩ Malaysia được xử thắng trận này. VĐV nước chủ nhà không bị phạt, do chấn thương của Tuấn Anh không phải là do đòn đánh của đối thủ trực tiếp gây ra.

Võ sĩ Việt Nam ngã khá mạnh xuống sàn.

Tuấn Anh nằm bất động một lúc vì quá đau.

Tay phải của Tuấn Anh bị trật khớp.

Nhân viên y tế nhanh chóng đeo nẹp và băng bó cho VĐV Việt Nam.

Võ sĩ của Malaysia lùi ra một góc sàn đấu và có vẻ lo lắng. Theo luật môn Pencak Silat, một VĐV hoàn toàn có thể bị xử thua nếu triệt hạ đối thủ.

Tuấn Anh được dìu ra phía ngoài sàn đấu, nhưng sau đó phải nằm cáng đi cấp cứu.

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan