Được “thưởng Tết” cao nhất, Mourinho quyết mang về ngôi sao… số 7 cho M.U

Vừa phàn nàn vì MU chi tiêu ít hơn Man City, liệu Jose Mourinho có được đón khoản “thưởng Tết” khủng để mua sắm ngôi sao ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay?

300 triệu bảng là khoản đầu tư của Jose Mourinho kể từ khi nắm quyền lực tại MU 18 tháng trước. Tuy nhiên, Mou vừa bực dọc tuyên bố sau trận hòa Burnley rằng chừng đó vẫn là chưa đủ nếu họ muốn bắt kịp đối thủ không đội trời chung Man City.

Một cách gián tiếp, Mourinho đã gửi thông điệp tới Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward về việc phải rót thêm tiền tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 hòng xoay chuyển tình thế và tiến sâu tại Champions League.

Mourinho đòi chi thêm tiền mới bắt kịp được Man City

Tuy nhiên, gia đình chủ sở hữu Glazers hẳn sẽ nhíu mày khi nhìn vào số tiền mà MU đã chi tiêu kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Đã có hơn 600 triệu bảng được chi cho 22 cầu thủ kể từ khi Fergie chia tay Hè 2013. Đấy là chưa kể khoản ngân sách khổng lồ khác chi trả lương.

Đổi lại, MU vẫn luôn ở rất xa trong cuộc đua cho chức vô địch Premier League mà cả Chelsea và Man City đều cho thấy ưu thế vượt trội.

Công bằng mà nói, những thương vụ chuyển nhượng mà Mourinho thực hiện ở MU không hoàn toàn là xấu. Chỉ có điều, sức mạnh đồng tiền của Quỷ đỏ vẫn chưa được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thể hiện rõ ràng trên sân cỏ.

Chi tiêu của Mourinho sau 18 tháng nắm quyền tại M.U

Cần biết rằng, trong 4 mùa giải cuối cùng, đội bóng của Sir Alex chỉ chi tiêu ròng 40 triệu bảng mỗi mùa nhưng vẫn đem về danh hiệu vô địch Premier League.

Mourinho muốn có viện binh trong tháng Giêng và có thể được đáp ứng cho một số vị trí như tiền vệ trung tâm, đá cánh, thậm chí cả “số 10”.

Tuy nhiên, để thực hiện một thương vụ bom tấn lại là điều rất khó xảy ra, lý do bởi những mục tiêu lớn như Antoine Griezmann, Gareth Bale chỉ sẵn sàng đến vào mùa Hè. Khả năng lớn nhất là Mesut Ozil có thể bị Arsenal ngăn cản ngay cả khi anh sắp hết hợp đồng.

Malcom là mục tiêu của Mourinho cho vị trí đá cánh

Chính vì thế, như một số nguồn tin, Mourinho chỉ được cấp tối đa 80 triệu bảng trong tháng Giêng. Số tiền này sẽ dùng để mua tiền vệ cánh Malcom (Bordeaux) hoặc Christian Pulisic (Dortmund); tiền vệ trung tâm Julian Weigl (Dortmund) hoặc Bryan Cristante (Atalanta) – vốn là những vị trí mà Mourinho cho là thiết yếu nhất.

Nếu MU thực hiện bất kỳ thương vụ nào vào tháng Giêng, một vài số áo mới sẽ có chủ, bao gồm số 7 nổi tiếng. Trong khi đó, tài năng trẻ Malcom – người được định giá khoảng 20-25 triệu bảng – đang mặc áo số 7 của Bordeaux.

Mourinho muốn Weigl cho hàng tiền vệ

Việc đầu tư cho một tiền vệ trung tâm sẽ thực tế hơn nếu Marouane Fellaini ra đi khi sắp hết hợp đồng. Tương tự, MU sẵn sàng mượn hậu vệ trái Ryan Sessegnon từ Fulham trước lúc tính chuyện mua đứt trong trường hợp Luke Shaw bị đem bán.

Ngoài ra, Mourinho cũng xem xét mua thêm tiền đạo trong trường hợp Ibrahimovic không hài lòng ngồi dự bị cho Romelu Lukaku.

Theo Webthethao

Bài liên quan