Không bỏ cuộc dù bị dẫn trước 2 bàn đến những phút cuối cùng, Việt Nam nhận kết quả không tưởng trước Malaysia

Kiểm soát trận đấu và tạo ra vô số cơ hội nhưng các chân sút Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn và chấp nhận thất bại trước Malaysia trên chấm luân lưu trong trận bán kết vào chiều 9/11.

Sau tiếng còi khai cuộc của trận đấu, các cầu thủ của đội tuyển futsal Việt Nam tràn lên tấn công nhằm sớm có được bàn thắng. Tuy nhiên, khi các chân sút bên phía Việt Nam chưa có được bàn thắng thì đội Malaysia đã mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 5 nhờ nỗ lực của số 9 Azwann Ismail.

Ảnh Internet

Có được bàn thắng, đội bóng Malaysia lùi về phòng ngự. Các học trò của HLV Rodrogo kiểm soát hoàn toàn thế trận sau đó. Tuy nhiên, lần lượt Văn Tiến và Minh Trí đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn để san bằng tỷ số.

Lối chơi phòng ngự phản công đơn giản mà hiệu quả của Malaysia tiếp tục phát huy tác dụng khi họ có bàn thắng ở đầu hiệp 2 để nhân đôi cách biệt.

Ảnh Internet

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các chân sút áo trắng đã được đền đáp ở nửa cuối cuối trận đấu. Vũ Quốc Hưng tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn ở giải năm nay khi lập công ở phút thứ 30 để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Trong khoảng thời gian 5 phút cuối trận, HLV Rodrigo quyết định áp dụng chiến thuật chơi power-play nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Khi trận đấu chỉ còn gần 1 phút, Thành Tín đã nhanh chân dứt điểm làm tung lưới Malaysia sau đường chuyền thuận lợi của Mạnh Dũng.

Trong thời gian hai hiệp phụ, đội tuyển futsal Việt Nam chịu tổn thất lớn khi Mạnh Dũng bị thẻ đỏ và đội trưởng Văn Vũ chấn thương rời sân. Dù vậy, họ vẫn thi đấu kiên cường và buộc trận đấu phải bước vào loạt luân lưu. Tại loạt sút cân não này, các chân sút bên phía Việt Nam đá hỏng 2 quả cuối cùng và chấp nhận thua 4-5.

Ảnh Internet

Vượt qua đội tuyển futsal Việt Nam một cách kịch tính, Malaysia bước vào trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan. Đây là trận đấu tái hiện chung kết giải năm 2017.

Ở trận bán kết trước đó, đội bóng đương kim vô địch Thái Lan đã gặp rất nhiều khó khăn trước chủ nhà Indonesia. Hai đội hòa nhau 2-2 sau 40 phút thi đấu chính thức. Trong thời gian hiệp phụ, các chân sút Thái Lan đã có được thêm 1 bàn thắng quý giá để ấn định tỷ số 3-2.

Bài liên quan