Người Hàn Quốc nói gì về World Cup 2002 đầy bê bối

Người Hàn Quốc nói gì về World Cup 2002? Cùng nhìn lại vụ bê bối phi thể thao kinh điển, scandal của bóng đá Hàn Quốc ở kỳ World Cup 2002 qua bài viết sau tại chuyên mục bên lề bóng đá nhé!

1. World Cup 2002 tại Hàn Quốc

Giải bóng đá vô địch thế giới 2002 (FIFA World Cup 2002) được tổ chức ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Giải đấu diễn ra từ ngày 31/ 5 cho đến 30/ 6/ 2002. Đây là giải đấu mang ý nghĩa rất lớn. Vì là lần đầu tiên giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh này được tổ chức tại quốc gia Châu Á. Tại World Cup 2002 Brazil đã lên ngôi vô địch. Đây cũng chính là lần đầu tiên World Cup được tổ chức đồng thời ở hai quốc gia.

Người Hàn Quốc nói gì về World Cup 2002 đầy bê bối

Người Hàn Quốc nói gì về World Cup 2002 đầy bê bối

Mời bạn xem thêm tỉ lệ cược bóng đá hôm nay cập nhật nhanh và chính xác nhất, đầy đủ thông tin trước khi trận đấu được bắt đầu

2. Những bê bối phi thể thao của tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002

Ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2002 Hàn Quốc sẽ gặp đội tuyển Bồ Đào Nha rất hùng mạnh. Trước đó, một thành viên trong ban lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Hàn đã bí mật gặp trọng tài chính điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Hàn với đội tuyển Bồ Đào Nha sắp tới, ông Angel Sanchez tại một khách sạn nhỏ. Không có thông tin chính xác rằng 2 người đã bàn bạc, trao đổi với nhau những gì, nhưng trong ngày trận đấu diễn ra Selecao châu Âu đã phải nhận những kịch bản tệ hại nhất.

Cụ thể, trọng tài đã rút thẻ đỏ và tước quyền thi đấu của tiền vệ Pinto người Bồ Đào Nha vào phút thứ 27 dù chỉ với một tình huống phạm lỗi không có gì nguy hiểm. Sau đó, phút thứ 66, ông đã tiếp tục rút thẻ vàng thứ 2 dành cho cầu thủ Beto chỉ vì lỗi phản ứng, thậm chí từ chối một bàn thắng hợp lệ của đội này. Thi đấu thiếu tận 2 người và đã bị đối xử bất công, đội tuyển Bồ Đào Nha nhanh chóng sa sút tinh thần, cạn kiệt sức lực và để bị thua 1-0 ở phút thứ 70, nhường cơ hội đi tiếp cho đội tuyển Hàn Quốc.

Ở khuôn khổ vòng 1/8, khi Hàn Quốc chạm trán với đội tuyển Ý, trọng tài Byron Moreno người Ecuador đã “nhắm mắt làm ngơ” trước các hành động thi đấu vũ lực, phi thể thao của các cầu thủ người Hàn, mặc dù cho các tình huống xảy ra vô cùng nghiêm trọng và rõ ràng, nhờ đó Hàn Quốc cầm hòa được Ý với tỷ số 1-1 sau 90 phút thi đấu.

Ở hiệp phụ, vị trọng tài này đã từ chối quả penalty hợp lý của Totti và đã rút thẻ tước quyền thi đấu của anh với lỗi ăn vạ, thậm chí cũng bác bỏ cả 2 bàn thắng rõ mười mươi của Vieri và Tommasi. Nhờ vào đó, mà ở phút 117, Hàn Quốc đã vươn lên với bàn thắng vàng của Ahn Jung-Hwan.

Kỳ World Cup 2002 – Hàn Quốc và thảm họa trọng tài còn tiếp tục được diễn ra tại tứ kết đội tuyển Tây Ban Nha. Dù phải chịu vô số lần vào bóng ác từ các cầu thủ của Đại Hàn nhưng Tây Ban Nha đã không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào, thậm chí 2 cầu thủ Javier Pedro và Fernando Morientes lại còn bị phạt thẻ vàng chỉ vì lỗi phàn nàn. Sau hàng loạt những ức chế từ lối chơi xấu và sự méo mó của trọng tài, Tây Ban Nha để thua 3-5 trên chấm phạt đền và rời khỏi World Cup 2002 trong tâm trạng tức giận.

Điều đáng nói hơn, khi thi đấu bán kết cùng đội Đức, Hàn Quốc đã hoàn toàn bị “cỗ xe tăng” khống chế thì lúc này, các CĐV người Hàn đã dựng nên “di ảnh” của tiền đạo người Đức đó là Miroslav Klose và thủ thành Oliver Kahn để gây áp lực tâm lý cũng như trù ếm lên đội bóng nước bạn. Đây quả là một hành động phi thể thao, một sự sỉ nhục lớn đối với Hàn Quốc World Cup 2002 trong mắt bạn bè quốc tế.

3. Người Hàn Quốc nói gì về World Cup 2002

Sau mùa giải World Cup 2002, người hâm mộ Bồ Đào Nha rất căm phẫn, người Italia uất hận còn người Tây Ban Nha căm hờn vì sự thiên vị của những trọng tài “đáng kính”.

Chỉ cần tìm kiếm cụm từ World Cup 2002 bạn sẽ nhận được vô vàn các thông tin như là trọng tài thiên vị Hàn Quốc, bê bối World Cup 2002, người Hàn Quốc nói gì về World Cup 2002, hay bóng đá Hàn sự ảo tưởng, World Cup 2002 Hàn Quốc là nỗi nhục châu Á,… Bởi vậy, mà sự kiện bê bối này đã trở thành vấn đề được bàn luận nhiều nhất. Đến nay trọng tài World Cup 2002, Hàn Quốc World Cup 2002 vẫn được nhắc tới như một nỗi xấu hổ của nền bóng đá xứ Kim chi.

Vết nhơ thì mãi mãi khó có thể nào gột sạch, mặc dù Hàn Quốc World Cup 2018 đã có sự tiến bộ cực kỳ rõ rệt so với năm 2002, nhưng người hâm mộ vẫn không thể nào quên scandal mua trọng tài hồi đó. World Cup 2002 mãi mãi là vết đen trong lịch sử các kỳ World Cup nói chung và bóng đá Hàn Quốc nói riêng.

Bên cạnh đó, bạn đừng quên kết quả bóng đá Copa America, Euro, World Cup,… sẽ được cập nhật nhanh và chính xác nhất tại bongda.wap.vn

Trên đây chúng ta vừa tìm hiểu về các thông tin người Hàn Quốc nói gì về World Cup 2002. Vụ bê bối này là một trong những vết nhơ trong lịch sử FIFA World Cup và có lẽ sẽ khó có thể rơi vào quên lãng.

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan