Top 5 cầu thủ tỏa sáng rực rỡ khi rời M.U: “Quái vật” Ronaldo; Siêu sát thủ Forlan

Hãy cùng điểm qua 5 siêu sao thi đấu chói sáng trong màu áo đội bóng mới sau khi rời Old Trafford.

5. Angel Di Maria

Cuối mùa 2014/15, tiền vệ người Argentina bị truyền thông đánh giá là bản hợp đồng tệ nhất mùa giải. Anh chỉ có 4 bàn thắng sau 32 lần ra sân trên tất cả các đấu trường. Di Maria gặp khó khăn trong việc thích nghi với lối đá tốc độ và thể lực của nước Anh. Di Maria quyết định “tháo chạy” chỉ sau một mùa khoác áo Quỷ đỏ. Đến PSG, anh giành Ligue 1 ngay trong mùa giải đầu tiên, ghi được 10 bàn thắng và thiết lập kỷ lục 18 lần kiến tạo cho các đồng đội lập công.

4. Diego Forlan

Tiền đạo người Uruguay chỉ có 17 bàn thắng trong 100 lần ra sân trong màu áo Quỷ đỏ. Thậm chí trong mùa giải đầu tiên Forlan còn không ghi nổi bàn nào. Khi M.U đoạt Premier League và FA Cup, anh đã rời Old Trafford vì không có nhiều đóng góp cho đội bóng. Chuyển đến Villarreal vào năm 2004, Forlan gây kinh ngạc với 25 bàn thắng trong 38 trận. Năm 2007, tiền đạo người Uruguay gia nhập Atletico và trở thành một trong những chân sút đáng sợ nhất giải đấu. Mùa 2008/09, Forlan đã đoạt danh hiệu Pichichi và chiếc giày Vàng châu Âu khi ghi 32 bàn chỉ sau 33 trận ra sân. 

3. Carlos Tevez

Tevez là một phần quan trọng của Man Utd kể từ khi anh gia nhập đội chủ sân Old Trafford, đặc biệt là trong mùa giải 2007/08. Anh kết hợp với Ronaldo và Rooney tạo thành hàng công đầy sức mạnh, dẫn dắt Quỷ đỏ đến chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Tuy nhiên Tevez sau đó từ chối ký vào một bản hợp đồng chính thức với Man Utd và quyết định gia nhập đại kình địch của họ là Man City. Tiền đạo người Argentina sau đó đã ghi 73 bàn thắng sau 148 lần ra sân. Sau này khi chuyển sang khoác áo Juventus, Tevez cũng thể hiện một phong độ chói sáng khi ghi lần 19 và 20 bàn trong hai mùa giải liên tiếp, giúp Bà đầm già đoạt chức vô địch cả hai mùa giải đó.

2. Gerard Pique

Sir Alex nhìn thấy tài năng của Pique, tuy nhiên trong tay ông lúc đó có bộ đôi Rio Ferdinand và Nemanja Vidic khét tiếng trời Âu, chính vì vậy trung vệ người Tây Ban Nha không có nhiều cơ hội ra sân. Pique quyết định trở lại Barcelona, nơi đã nuôi dưỡng tài năng của anh, khi chỉ mới 21 tuổi. Dưới bàn tay của Pep Guardiola, Pique kết hợp với Puyol tạo nên bộ đôi trung vệ thép, đóng góp lớn vào chiến tích ăn 6 của Barca. Hiện tại cầu thủ sinh năm 1987 vẫn đang nằm trong top những hậu vệ xuất sắc bậc nhất châu Âu.

1. Cristiano Ronaldo

Rời Old Trafford khi đã đoạt hết mọi vinh quang, nhưng khi gia nhập Real Madrid, Ronaldo mới thực sự trở thành con “quái vật” với khả năng săn bàn siêu hạng. CR7 ghi 293 bàn thắng sau 282 lần ra sân ở La Liga; 99 bàn sau 94 lần ra sân ở Champions League. Anh là nhân tố chính giúp Real Madrid 3 lần lên ngôi ở giải đấu hàng đầu châu Âu.

Bài liên quan