Vì sao Quang Hải không được đá chính trận gặp U22 Đông Timor?

Chỉ vài phút được tung vào sân từ băng ghế dự bị, Quang Hải đã giúp U22 Việt Nam tạo nên sự khác biệt trong lối chơi và giành thắng lợi chung cuộc 4-0 trước U22 Đông Timor. Tuy nhiên, một câu hỏi được nhiều người thắc mắc là vì sao tiền vệ này không có tên trong đội hình xuất phát.

Như methethao.net đã đưa tin, trong trận mở màn bảng I vòng loại giải U23 châu Á 2018 đội tuyển U22 Việt Nam đã có chiến thắng chung cuộc 4-0 trước U22 Đông Timor. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu này chỉ xảy ra ở phút 66 khi Quang Hải được tung vào sân thay thế vị trí của Hồng Duy.

Chỉ trong 4 phút đầu tiên xuất hiện trên sân, Quang Hải liên tiếp góp công vào hai bàn thắng của U22 Việt Nam. Theo đó, tiền vệ của Hà Nội FC đã có liên tiếp 2 tình huống kiến tạo ở phút 67 và 70 cho Công Phượng ghi bàn giúp U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước 3-0. Trước đó, Đức Chinh là người ghi bàn mở tỷ số cho U22 Việt Nam khi tận dụng thành công sai lầm của hàng phòng ngự U22 Đông Timor ở phút 17.

Chiến thắng của U22 Việt Nam trước Đông Timor còn trở nên ngọt ngào hơn khi Tuấn Anh cũng đã có bàn thắng cho riêng mình ở phút 87 để ấn định thắng lợi 4-0 cho thầy trò Nguyễn Hữu Thắng. Với kết quả này, đội tuyển U22 Việt Nam đang có những thuận lợi nhất định trong cuộc đua giành cho mình một tấm vé vào tham dự VCK giải U23 châu Á 2018.

Quang Hải (số 19) ăn mừng bàn thắng của Tuấn Anh

Ngoài hai tình huống kiến tạo để Công Phượng ghi bàn cho U22 Việt Nam, Quang Hải còn góp công trong nhiều tình huống nguy hiểm khác về phía khung thành của U22 Đông Timor. Tiền vệ này cũng có những cơ hội tung ra cú dứt điểm của mình, tiếc rằng tất cả đều không được tận dụng thành công.

Tuy nhiên, với những đóng góp trong trận đấu với U22 Đông Timor tối qua, Quang Hải đã nhận được nhiều sự khen ngợi của người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước. Và nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi Quang Hải không được HLV Hữu Thắng trao cơ hội đá chính ngay từ đầu ở trận đấu vừa qua.

Giải thích về việc chỉ tung Quang Hải vào sân từ băng ghế dự bị, HLV Hữu Thắng cho biết: “Trước ngày thi đấu, Hải bị nhiểm trùng đường ruột nên sức khoẻ chưa ổn, nên tôi không tung cậu ấy ra từ đầu. Tuy nhiên, nếu sức khoẻ của Hải tốt, tôi cũng không tung ra sớm vì lối đá của cậu ấy dễ bị phá sức trong điều kiện chơi… thuỷ chiến như thế này”.

HLV Hữu Thắng dành tặng những lời khen cho Quang Hải

Trong khi đó, nhận định về đối thủ tiếp theo của U22 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2018 là U22 Macau, vị chiến lược gia người xứ Nghệ cho biết: “Dù đội bóng này vừa thua đậm Hàn Quốc đến 0-10, nhưng tôi vẫn nhắc các cầu thủ của mình không chủ quan và luôn tập trung cao nhất cho trận đấu để tìm cơ hội đi vào vòng chung kết”.

Sau khi mất khá nhiều sức lực trong trận “thủy chiến” với U22 Đông Timor tai vòng loại giải U23 châu Á 2018 tối qua, HLV Hữu Thắng đã quyết định cho các học trò nghỉ tập ngày hôm nay để lấy lại sức và tinh thần.

Bài liên quan