Siêu đội hình từng mua hụt ‘đánh đâu thắng đấy’ của Arsene Wenger

Arsene Wenger được biết đến là một trong những HLV hàng đầu giải Ngoại hạng. Tuy nhiên cũng có lúc ông mắc sai lầm, đặc biệt là trong các vụ chuyển nhượng.

Thủ môn Joe Hart: “Khi Hart còn khoác áo Birmingham, tôi đã hỏi mua cậu ấy mà không hề biết rằng cậu ấy đang thuộc biên chế Manchester City”.

Hậu vệ Raphael Varane: “Chúng tôi đã có cơ hội rất lớn để “bắt” Varane đến Arsenal, khi cậu ấy còn chơi cho Lens”, Wenger chia sẻ về việc để mất mục tiêu người Pháp vào tay đối thủ không đội trời chung Jose Mourinho năm 2011.

Hậu vệ Gerard Pique: “Arsenal từng muốn mua cả Pique, Fabregas và Messi. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có được một trong 3 cái tên này”, chiến lược gia người Pháp tiếc nuối.

Hậu vệ Vincent Kompany: “Tôi đã có cuộc trao đổi với cả lãnh đạo của Barcelona và Real Madrid. Arsenal cũng muốn có Kompany nhưng chỉ có mình Wenger chịu tiếp tôi”, đại diện của đội trưởng Manchester City, Jacques Lichtenstein tiết lộ vào năm 2014.

Chạy cánh Gareth Bale: “Chúng tôi đã có Ashley Cole và Gael Clichy và không cần thêm một hậu vệ cánh trái nào nữa. Tuy nhiên, đây thực sự là một quyết định sai lầm”, Wenger thừa nhận.

Tiền vệ Yaya Toure: “Yaya đã đạt thỏa thuận với Arsenal. Tuy nhiên, cậu ấy lại muốn sang giải VĐQG Ukraine thi đấu thay vì Premier League”. Toure lần lượt khoác áo Metalurh Donetsk, Olympiacos, Monaco, Barcelona và phải đến khi cập bến Man City, anh mới thực sự trở thành một trong những tiền vệ đẳng cấp hàng đầu.

Tiền vệ Paul Pogba: “Biết tin Pogba rời MU, chúng tôi đã nỗ lực liên hệ nhưng cậu ấy đã ký hợp đồng với Juventus từ trước đó”, vị thuyền trưởng của Arsenal chia sẻ về cơ hội sở hữu tiền vệ sinh năm 1993 khi anh rời Old Trafford dưới dạng tự do vào năm 2012.

Chạy cánh Thomas Lemar: “Đúng, chúng tôi đã chi 100 triệu euro để hỏi mua Lemar nhưng cậu ấy chỉ muốn ở lại khoác áo Monaco”.

Tiền đạo Lionel Messi: “Leo không muốn rời Barcelona bởi cậu ấy đang vô cùng thoải mái tại đó”, vị thuyền trưởng sinh năm 1949 cho biết.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo: “Ronaldo từng suýt đầu quân cho Arsenal. Chúng tôi thậm chí dành sẵn cho áo số 9 cho cậu ấy”. Khi đó, MU chỉ là người đến sau so với Arsenal. Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson cùng trợ lý Carlos Queiroz lại quyết tâm hơn và đã giành được chữ ký của tài năng trẻ người Bồ Đào Nha.

Tiền đạo Luis Suarez: 40 triệu và 1 bảng là số tiền Arsenal dùng để hỏi mua Luis Suarez khi cầu thủ này còn chơi cho Liverpool. Tất nhiên, “The Kop” đã từ chối bởi họ cho rằng “Pháo thủ” đã không nghiêm túc trong thương vụ này. 1 năm sau, “Lữ đoàn đỏ” bán Suarez cho Barca và thu về số tiền gần gấp đôi.

Kylian Mbappe, Ibrahimovic, N’Golo Kante cũng từng nằm trong tầm ngắm của Arsenal nhưng đều không thể bén duyên với CLB chủ sân Emirates.

Bài liên quan