Tiến Dũng biếu không bàn thắng cho đội bạn, Thanh Hóa thua th.ả.m trong trận chung kết Cúp Quốc gia

Những sai lầm không thể tưởng tượng của của thủ thành 21 tuổi đã khiến FLC Thanh Hoá đánh mất danh hiệu vô địch rất đáng tiếc.

 

 

Chiều nay (15/10), trên sân Tam Kỳ, B.Bình Dương và FLC Thanh Hoá bước vào trận chung kết Cúp Quốc gia 2018. Trước trận này, hai đội đã lần lượt vượt qua những thử thách lần lượt mang tên Hà Nội FC và SLNA. Ở cuộc quyết chiến cuối cùng này, bên giành được chiến thắng ngoài tiền thưởng và cúp vô địch, sẽ chính thức thâu tóm chiếc vé tham dự AFC Cup 2019.

Chung kết giữa Bình Dương (áo xanh) và Thanh Hóa rất đáng xem

Không chịu quá nhiều áp lực, hai đội nhập cuộc khá thoải mái. Tuy nhiên, B.Bình Dương lại bất ngờ “nhận quà” từ rất sớm sau một sai sót khó tin của đối thủ. Phút 16, từ tình huống xuống biên bên cánh phải, Tô Văn Vũ treo bóng lơ lửng cắt ngang cầu môn, thủ thành Bùi Tiến Dũng phán đoán điểm rơi không chuẩn, luống cuống đẩy bóng vào lưới nhà rất đáng tiếc.

Bàn thắng khai thông bế tắc mang lại lợi thế cho thầy trò HLV Trần Minh Chiến. Đội bóng đất Thủ chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, nhường thế trận cho đối thủ và kiên nhẫn chờ đợi những pha phản đòn ở thời điểm thích hợp. Phút 38, tiền vệ cánh Sỹ Giáp có pha xâm nhập vòng cấm trước khi tung cú sút hạ Đức Cường đưa tỷ số thành 2-0.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận chung kết

Trước khi giờ nghỉ mở ra, cựu binh Pape Omar Faye rút ngắn cách biệt còn 1-2 sau một pha đập nhả khá hay. Tuy nhiên nỗ lực này của đội trưởng FLC Thanh Hoá đã không thể mang đến khởi sắc. Đầu hiệp 2, thủ môn Bùi Tiến Dũng tiếp tục mắc sai lầm không tưởng với cú phá bóng dội người Tô Văn Vũ đi ngược vào lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-1 cho B.Bình Dương!

Ảnh Internet

Trong pha này, Dũng “gôn” một lần nữa cho thấy sự thiếu tập trung, không theo kịp tình huống chuyền về của Xuân Hưng. Đến khi Tô Văn Vũ ập vào thì chuyện đã quá muộn. Bàn thua này thực sự đã triệt tiêu hoàn toàn tham vọng gượng dậy của FLC Thanh Hoá. Gần nửa giờ đồng hồ còn lại, họ không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm và ngược lại, còn suýt nhận thêm bàn thua bởi những tình huống phản công sắc bén của đối thủ.

Thắng chung cuộc 3-1, B.Bình Dương chính thức giành danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia 2018. Ngoài cúp và tiền thưởng, thầy trò HLV Trần Minh Chiến cũng sẽ đại diện V.League tham dự AFC Cup 2019.

Bài liên quan